Truy nã người đàn ông dùng súng bắn người tình

Ngày 27-7, Công an tỉnh Đắk Lắk đã có lệnh truy nã đối với Nguyễn Văn Tùng (SN 1980, quê quán xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An). Trước khi bỏ trốn, Tùng có địa chỉ thường trú tại buôn Ea Mta A, xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tùng để điều tra về hành vi giết người. Sau khi Tùng bắn người tình xong thì đã dùng khẩu súng nói trên để tự sát nhưng bất thành, được đưa đến một bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh để cấp cứu. Ngày 25-7, Tùng đã dẫn đứa con trai 10 tuổi trốn khỏi bệnh viện.

Như PLO đã thông tin, do mâu thuẫn chuyện tình cảm, khoảng 17h30 chiều cùng ngày tại chợ 19/8 (xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin) đã xảy ra một vụ nổ súng.

Tại hiện trường, người dân phát hiện có một thanh niên và một người phụ nữ đang bị thương nặng. Ngay sau đó, hai người này đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện, công an cũng đang truy nguồn gốc khẩu súng nói trên để phục vụ công tác điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm