Truy bắt nhóm cướp giật tuổi teen suốt 10 km

Vụ việc xảy ra khi chị Hằng đang điều khiển xe máy trên đường Dương Văn Dương thì bị hai nghi can là Lê Thanh Hải (SN 1993, ngụ quận 11) và Lê Vũ Lam Trường (SN 1998, ngụ quận 11) bất ngờ áp sát, nhanh chóng giật phăng sợi dây chuyền vàng khiến chị Hằng té ra giữa đường.

Nghi can Lê Thanh Hải.

Nghi can Lễ Vũ Lam Trường tại cơ quan công an.

Trước đó, hai thanh niên này đã cùng nhau đi qua nhiều tuyến phố trên xe mô tô BKS 59L1- 607.80 để tìm “con mồi”. Nhận thấy hai nghi can có nhiều biểu hiệu khả nghi, các trinh sát hình sự Công an quận Tân Phú phối hợp cùng các hiệp sĩ trong CLB săn bắt cướp quận Tân Bình âm thầm bám theo.

Lúc này khi phát hiện ra nạn nhân sơ hở, cả hai quyết định hành động. Sau khi Hải ra tay cướp của, Trường cho chân tác động vào xe khiến chị Hằng té xuống đường, cho xe rồ ga tháo chạy khỏi hiện trường. Ngay lập tức, nhóm hiệp sĩ trong đội săn bắt cướp Tân Bình nhanh chóng cùng các chiến sĩ cảnh sát hình sự quận Tân Phú lao theo, quyết bắt giữ.

Tang vật thu giữ tại hiện trường.

Từ đường Dương Văn Dương, tên cướp “tuổi teen” hung hãn cho xe lao vun vút qua nhiều tuyến đường với tốc độ cao, bất chấp có đông người dân qua lại. Trước sự truy đuổi gắt gao của lực lượng chức năng, Trường liều lĩnh điều khiển xe máy lạng lách, liên tục cắt ngang đầu xe ô tô nhằm cắt đuôi cảnh sát hình sự.

Hai nghi can tháo chạy trên quãng đường hơn 10 km, di chuyển đến khu vực chung cư Vườn Lài (quận Tân Phú), Trường và Hải có dấu hiệu hụt hơi. Chớp cơ hội, hai hiệp sĩ là Võ Thành Tâm và Nguyễn Trọng Nghĩa nhanh chóng áp sát, phối hợp cùng tổ trinh sát khống chế khiến nghi can Trường mất kiểm soát, “rớt nài” giữa đường.

Tại cơ quan công an, Lê Thanh Hải và Lê Vũ Lam Trường đều khai báo và thừa nhận hành vi cướp giật của mình. Trong đó, Hải từng có một tiền án hình sự trước đó.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an quận Tân Phú thụ lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm