Truy bắt người phụ nữ lập sòng đánh bạc để thu xâu

Qua nguồn tin trinh sát, công an quận 7 phát hiện từ Tết âm lịch xuất hiện một phụ nữ tên Vân (thuê nhà ở số 27 Lưu Trọng Lư, khu phố 3, phường Tân Thuận Đông) để tổ chức cho các con bạc sát phạt. Mội ngày sòng bạc của Vân hoạt động từ khoảng 11 giờ trưa đến 0 giờ đêm cùng ngày mới tan cuộc, thu hút từ 15-25 con bạc đến tham gia.

Tại đây mỗi con bạc thay phiên nhau làm cái, mỗi lần hai ván và sát phạt với nhau theo hình thức đánh bài bửu ăn tiền. Các con bạc đặt cược từ 100 ngàn đồng đến 1 triệu đồng mỗi ván. Mỗi ván Vân thu tiền xâu của người thắng từ 50-100 ngàn đồng.

Sau khi đã nắm được quy luật hoạt động của sòng bạc và các đối tượng, ngày 24-2, các trinh sát hình sự công an quận 7 đã tổ chức ập vào bắt quả tang sòng bạc của Vân. Tại hiện trường, hàng chục con bạc nháo nhào bỏ chạy tán loạn, tuy nhiên có 22 con bạc bị bắt giữ, đồng thời đó hơn 10 đối tượng khác đã kịp bỏ chạy thoát, trong đó có đối tượng Vân. Công an đã thu giữ tại chiếu bạc 9 triệu đồng tiền tang vật, đồng thời thu giữ gần 79 triệu đồng trong người của các đối tượng tham gia đánh bạc.

Qua quá trình sàng lọc, công an quận 7 xác định trong số các đối tượng bị bắt giữ có 12 đối tượng tham gia đánh bạc và ra quyết định tạm giữ các đối tượng này, đồng thời 10 đối tượng khác tụ tập đứng xem đã được cho giải toả. Riêng đối tượng Vân hiện công an quận 7 đang tiến hành truy bắt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm