Trượt chân ngã khi dỡ giàn giáo, một công nhân tử vong

Nạn nhân là anh Nguyễn Hữu Khang (sinh năm 1992), là công nhân Công ty cổ phần giao thông 208 (Bộ Giao thông vận tải), quê quán tại Vĩnh Phúc.

Trượt chân ngã khi dỡ giàn giáo, một công nhân tử vong ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, 9h ngày 13/7, khi đang dỡ giàn giáo mố cầu, anh Khang bị trượt chân ngã từ đỉnh mố cầu M1 xuống đất và bị giàn giáo đổ đè vào người, tử vong ngay tại chỗ.

Cầu Ngòi Đum nằm trong gói thầu số 8 của công trình thi công  đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai, do Công ty cổ phần giao thông 208 phối hợp với các đơn vị khác của tỉnh Lào Cai thi công. Đây là cây cầu không dài nhưng có địa hình thi công phức tạp do nước suối sâu, nằm sát trục quốc lộ 4D.

Trước đó, sáng ngày 29/4/2013, tại công trường thi công cầu bê tông vượt suối lớn ở thôn Vạch, xã Cam Đường (thành phố Lào Cai) - cũng nằm trong công trình thi công đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai, do Công ty cổ phần cầu 11 Thăng Long thi công - đã xảy ra vụ đứt cáp cẩu làm sập dầm cầu, khiến công nhân Hoàng Văn Đôn (sinh năm 1967, quê Hải Dương) tử vong.

Theo Phạm Ngọc Triển (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm