Trưởng công an xã liên tiếp bị côn đồ mang dao rượt

Ngày 10-10, Đại úy Trần Bá Phao, Phó đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An (Thừa Thiên-Huế), cho biết cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra Trần Vĩnh Thiện (40 tuổi) và Lê Dũng (38 tuổi, cùng trú thôn Cự Lại Đông, xã Phú Hải) có hành vi dùng hung khí đe dọa gia đình trưởng công an xã.

Thiện, Dũng tại đồn biên phòng.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 8-10, Thiện và Dũng đi xe máy 75F1-0521 qua nhà anh Nguyễn Đức Tấn (Trưởng Công an xã Phú Hải).

Họ dùng các lon bia bật nút ném vào trong nhà anh Tấn rồi bỏ chạy, anh Tấn đuổi theo kéo ngã xuống đất. Lập tức Dũng, Thiện lao vào tấn công anh Tấn cho đến khi thấy người dân ra can ngăn mới bỏ chạy.

Chưa dừng lại ở đó, Dũng về nhà lấy ba con dao rồi cùng Thiện quay trở lại tiếp tục hăm dọa và đuổi đánh anh Tấn.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An đã phối hợp với Công an xã Phú Hải khống chế và bắt giữ Thiện; Dũng bỏ trốn cùng với hung khí.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện Dũng gần chợ Cự Lại Đông, xã Phú Hải thì Dũng chạy vào chợ nấp. 30 Phút sau Dũng xông ra, lại dùng hung khí đuổi đánh anh Tấn nhưng bị khống chế.

Được biết Dũng và Thiện đều là những người nghiện mới đi cai trở về địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm