Trưởng ban tư pháp xã bị bắt theo lệnh truy nã

Người này tên Trần Ngọc Cung, quê gốc tại xã Hoàng Diệu (huyện Đông Hưng, Thái Bình). Trở về quê sau khi tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia, ông Cung được địa phương giao cho làm tổ trưởng tổ cung ứng vật tư nông nghiệp của xã từ năm 1989. Quá trình công tác, ông Cung đã chiếm đoạt 80 triệu đồng.

Đến cuối năm 1991 thì Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định truy nã ông này về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN. Tuy nhiên, với lý lịch mới là Lê Hồng Long, người Hà Nội, Trần Ngọc Cung đã đưa cả gia đình vào huyện Đạ Tẻh trốn tránh và sinh sống suốt 24 năm. Tại nơi ở mới, người này làm trưởng thôn hơn 10 năm trước khi giữ chức vụ trưởng ban tư pháp xã…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm