Trước đòi nợ, sau cướp tài sản

Theo điều tra, ngày 29-1, Linh, Đầy và Nguyễn Thị Vân đến phòng trọ của anh Trần Văn Hận (phường Tân Hòa, TP Biên Hòa) để đòi nợ 10 triệu đồng. Đến nơi, anh Hận đi vắng chỉ có vợ anh là chị Nguyễn Thị Nhân ở nhà. Thấy chị Nhân đeo vòng vàng trên tay nên cả ba đã buộc chị Nhân lột vòng trả nợ. Do bị uy hiếp, chị Nhân đã dùng kéo cắt bộ vòng trên tay đưa cho Đầy. Ngoài ra, Đầy còn khống chế chị Nhân để cho Linh và Vân lột tiếp một sợi dây chuyền, một đôi bông tai và một nhẫn vàng. Sau khi cả ba bỏ đi, nạn nhân đến công an trình báo.

Công an TP Biên Hòa đã bắt khẩn cấp Linh và Đầy, riêng Vân đã bỏ trốn.

VĂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm