Trưng cầu giám định bé 14 tháng tuổi bị con nợ của bố chém vào đầu

Ngày 17/6, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đang trưng cầu giám định thương tích 2 nạn nhân để khởi tố Nguyễn Văn Tùng (39 tuổi, ở xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang) về hành vi cố ý gây thương tích.

Bé gái 14 tháng tuổi mang thương tật do vết chém của Tùng. 

Theo điều tra, khoảng 20h ngày 10/6 anh Nguyễn Đức Toản (32 tuổi, có quan hệ họ hàng) đến nhà Tùng đòi 150.000 đồng cho vay từ trước đó. Bị người thân của Tùng chửi mắng, anh Toản gọi Tùng ra ngõ nói chuyện, lớn tiếng bảo: “Chú nợ nên cháu vào hỏi, chứ không xin, gặp cháu chứ người khác nó đấm vỡ mồm chú đó”.

Tức giận vì câu nói "đấm vỡ mồm" của chủ nợ, Tùng sau đó cầm kiếm xông tới nhà anh này. Trong lúc xô xát, Tùng chém vào lưng anh Toản và chém tiếp một nhát vào phía sau đầu con gái 14 tháng tuổi của anh này.

Tùng bị công an bắt ngay sau khi gây án.

Theo Lường Toán (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm