Trồng cả trăm cây cần sa ở TP Thủ Đức rồi rao bán trên mạng

Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đã khám phá nhiều vụ án ma tuý. Trong đó có cả trường hợp trồng cần sa rồi rao bán trên mạng xã hội.

Đoàn Công Danh trồng cần sa tại TP Thủ Đức bị công an phát hiện. Ảnh: CA

Theo Công an TP.HCM, ngày 12-3 Công an TP Thủ Đức tiến hành kiểm tra hành chính một căn nhà tại đường Long Thuận, phường Long Phước.

Tại đây, lực lượng Công an phát hiện bốn lều trồng cần sa với số lượng 140 cây và 5 bịch nylon cần sa khô. Đồng thời công an thu giữ gần 8090g cần sa và nhiều dụng cụ, thiết bị trồng cần sa. 

Công an bắt giữ Đoàn Công Danh (21 tuổi, thường trú tỉnh Đồng Tháp), chủ nhân căn nhà trên. Làm việc với công an, Danh khai trồng cây cần sa từ khoảng tháng 10-2020 để sử dụng cá nhân. 

Tuy nhiên, do không sử dụng hết nên Danh lên mạng rao bán để kiếm tiền. 

Cũng theo Công an TP.HCM, ngày 15-3, tổ công tác Công an TP Thủ Đức trong lúc tuần tra trên tuyến đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh đã bắt giữ Trần Quang Hải (49 tuổi, thường trú Quận 10) về hành vi tàng trữ ma tuý tổng hợp.

Hải khai nhận mua của một người không rõ lai lịch ở quận 8 với giá 15 triệu đồng để bán lại kiếm lời.

Các đối tượng tàng trữ ma tuý bị công an bắt giữ. Ảnh:CA

Nhiều gói ma tuý là tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Trước đó, trưa ngày 11-3 Công an Thành phố Thủ Đức cũng bắt quả tang Hồ Minh Quân (33 tuổi), Ngô Hoàng Linh (35 tuổi, cùng thường trú Thành phố Thủ Đức) về hành vi tàng trữ ma túy đá. 

Mở rộng vụ việc, công an tiếp tục bắt giữ Nguyễn Thị Quý (38 tuổi, thường trú tỉnh Đồng Nai) đang trốn truy nã về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” tại một phòng trọ ở phường Bình Chiểu. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm