Trốn cảnh sát, gây tai nạn chết người

Trước đó, Tiên được TAND tỉnh Phú Yên xử phạt một năm án treo nhưng đã bị VKSND tỉnh Phú Yên kháng nghị yêu cầu tăng hình phạt.

Theo hồ sơ, chiều 5-11-2006, Tiên chạy xe máy chở bạn đi trên một con đường liên xã nhưng cả hai không đội mũ bảo hiểm nên bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng lại kiểm tra. Không chấp hành, Tiên đã rú ga bỏ chạy. Bị lực lượng cảnh sát đuổi theo, Tiên đã không làm chủ được tốc độ và đụng chết một người.

Theo tòa phúc thẩm, bị cáo Tiên rất xem thường pháp luật, đã phạm vào tình tiết “Không chấp hành hiệu lệnh của người đang làm nhiệm vụ điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông”. Lỗi chính trong vụ án này thuộc về bị cáo. Vì thế, bản án sơ thẩm xử phạt bị cáo một năm tù nhưng cho hưởng án treo là quá nhẹ.

HT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm