Trộm xe tải không được, trốn đi ăn cơm xong trộm xe máy

Chiều 5-12, cơ quan điều tra công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam bị can Phạm Vũ Linh (SN 1994, ngụ tỉnh Đồng Tháp) về tội trộm cắp tài sản.

Khoảng 10 giờ ngày 3-12, đi ngang Công ty dệt Kim Đông Phương (khu công nghiệp Đức Hòa Hạ) không thấy bảo vệ ngồi gác cổng, Linh vào trộm xe tải BKS 51C-131.64 đang đậu ngay cổng kho.
Đang ở trong thùng xe phía sau chuẩn bị chất hàng xuống, anh Nguyễn Văn Hoàng, tài xế xe, giật mình vì xe bỗng “tự nhiên” chạy.

Cố gắng trèo gần lỗ thông gió nhìn lên buồng lái, biết có trộm anh tri hô nên Linh cố chạy nhanh hơn nhưng bất ngờ xe tắt máy. Thấy nhiều người đuổi theo, Linh bỏ chạy bộ, trốn vào khu rừng tràm.

Trong lúc mọi người truy lùng, Linh đột nhập vào nhà ông Nguyễn Văn Hùng (SN 1970), cách công ty 500 m, trộm quần áo mặc vào, sau đó y vào bếp ăn hết tô cơm với thịt kho rồi mở khóa lấy chiếc xe máy BKS 53D2.6525 chạy trốn.

Khi Linh ghé vào quán cà phê định thay biển số thì bị bắt quả tang.

Kiểm tra trong người Linh chỉ có 2.000 đồng và một điếu thuốc, không có bất kỳ loại giấy tờ nào.
Theo H.Minh (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm