Trộm xe máy, bỏ lại chiếc xe mượn của người khác

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 16 giờ chiều 22-2, Sáu mượn xe máy của chị Lê Thị Kim Yến (thị trấn Long Hải) chạy đến nhà của anh Đỗ Văn Phú (ngụ thị trấn Long Hải). Sáu muốn hỏi anh Phú để hỏi xin đi làm biển.

Tới nơi Sáu thấy chiếc xe máy của nhà anh Phú, biển số 72K1-270.08 trông còn mới đang dựng ở đường trước nhà. Sáu đi vào trong nhà phát hiện trong nhà không có người nên nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe của anh Phú để mang về đi. Lấy chìa khóa xe ở trong mũ bảo hiểm, Sáu lấy xe chạy của anh Phú chạy đi, bỏ lại chiếc xe của chị Yến. Gia đình anh Phú về nhà không thấy xe máy mình đâu mà lại thấy một chiếc xe lạ để đó nên báo công an.

Sau khi trộm xe xong Sáu bỏ trốn, đến ngày 24-2 mới quay trở lại phòng trọ thì bị Công an thị trấn Long Hải mời lên làm việc. Qua điều tra ban đầu, Sáu thừa nhận hành vi của mình. Hiện Công an huyện Long Điền tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm