Trộm mai khủng từ Gia Lai chở đến Bình Dương tiêu thụ

Ngày 16-7, Công an huyện Ia Grai, Gia Lai, cho biết vừa phá thành công một vụ trộm cắp cây mai cảnh trị giá hàng trăm triệu đồng.

Theo đó, vào giữa tháng 5, anh T. (trú xã Ia Pếch, huyện Ia Grai) trình báo việc bị kẻ gian lấy trộm hai cây mai trị giá khoảng 280 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Công an huyện đã lập tổ trinh sát xác minh, điều tra truy tìm nhóm trộm cắp.

Sau thời gian điều tra, đến ngày 15-7, Công an huyện Ia Grai phối lợp với các lực lượng bắt giữ nhóm sáu người gồm: Đặng Văn Tuấn (sinh năm 1986, quê Bình Dương); Nguyễn Xuân Anh (sinh năm 1996, trú xã Ia Tô); Phạm Ngọc Tiến (sinh năm 1991, trú TP Pleiku); Nguyễn Văn Đại (sinh năm 1991), Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1997) và Nguyễn Khắc Sinh (sinh năm 1989, cùng trú xã Ia Pếch).

Tại cơ quan công an, những người này khai nhận đã lấy trộm hai cây mai của nhà anh T. và đưa về Bình Dương để tiêu thụ.

Trên đường di chuyển, nhóm này còn phân công người đi trước để canh đường, báo chốt Cảnh sát giao thông nhằm tránh bị phát hiện.

Về Bình Dương, nhóm đã đem bán hai cây mai cho ông T. (trú huyện Phú Giáo) với giá 110 triệu đồng.

Công an huyện Ia Grai đã thu hồi được hai cây mai và bàn giao cho khổ chủ.Anh vợ và em rể rủ nhau đi trộm mai

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm