Trộm điện thoại người bán thức ăn lề đường gặp ngay trinh sát

Ngày 16-3, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM đã bắt tạm giam Nguyễn Đình Phong (47 tuổi) và Đặng Minh Tr. (38 tuổi, cùng ngụ phường 10, quận 4) để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ sáng ngày 15-3, Phong chạy xe máy chở theo Tr. chạy lòng vòng nhiều tuyến đường ở Gò Vấp, TP.HCM để tìm sơ hở trộm cắp.

Tang vật là chiếc điện thoại của người phụ nữ bán thức ăn. Ảnh: HT

Khi chạy đến góc đường số 44 và đường Quang Trung (quận Gò Vấp, TP.HCM) cả hai phát hiện người phụ nữ đang bán thức ăn bên vệ đường.

Cả hai dàn cảnh vờ mua và trả bằng tiền lẻ để làm nạn nhân mất chú ý rồi đánh cắp chiếc điện thoại, rời đi.

Tuy nhiên, hành vi của cả hai tên trộm đã bị trinh sát hình sự Công an quận Gò Vấp và người dân phát hiện, truy đuổi.

Sau khoảng vài chục mét bỏ chạy, cả hai bị khống chế. Công an xác định Tr. nhiễm HIV, còn Phong có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản, mới ra tù năm ngoái.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm