Trộm cắp còn dùng hung khí tấn công lực lượng Công an

Trước đó, rạng sáng 20/12, qua mật phục, Công an quận Hải Châu cùng lực lượng Công an phường Hải Châu 1 đã phát hiện Đức cùng đồng bọn trộm cắp tại cửa hàng kinh doanh sữa số 14 Hùng Vương. Khi phát hiện lực lượng Công an, bọn chúng lên xe máy bỏ trốn.

Trong lúc bị Công an truy đuổi, Đức cùng đồng bọn đã dùng mã tấu và dao bấm chống trả; nhưng các trinh sát đã tước hung khí, quật ngã Đức; tên còn lại nhanh chân tẩu thoát, hiện đang tiếp tục truy lùng. Lực lượng Công an thu giữ tang vật gồm 20 hộp sữa (trị giá khoảng 7 triệu đồng); 2 triệu đồng tiền mặt và công cụ phá khóa cùng chiếc xe máy mang biển số giả của Đức và đồng bọn sử dụng.

Qua đấu tranh, bước đầu Đức khai nhận, cùng đồng bọn thực hiện nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn. Phương thức của chúng là rà soát cả điểm kinh doanh buổi tối không có người trông coi, sau đó sử dụng kìm cộng lực, đèn khò hoặc các dụng cụ khác để phá khóa, đột nhập vào bên trong trộm cắp tài sản bán để lấy tiền chia nhau.

 
Theo Thân Lai (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm