Trinh sát quên tết triệt phá 3 chuyên án ma túy khủng

 Video: Triệt phá ba đường dây vận chuyển, mua bán trái phép

Ngày 23-2, Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an tiếp tục điều tra, truy xét ba đường dây vận chuyển, mua bán trái phép nhiều loại ma túy từ Campuchia về TP.HCM.

Tang vật bị công an thu giữ.

Nữ quái cầm đầu đường dây ma túy khủng

Đường dây bị phát hiện từ tháng 9-2020, khi Bùi Thị Kiều Loan (32 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) cầm đầu đường dây ma túy khủng bị bắt.

Tuy nhiên, trinh sát tiếp tục phát hiện “đầu nậu” ở bên kia biên giới còn liên kết với đối tượng trong nước lập các nhánh khác nhằm thẩm lậu ma túy vào Việt Nam trong dịp tết.

Theo Công an TP.HCM, cuối năm 2020, một trong ba đường dây bị phát hiện do Lê Tài Linh (25 tuổi, quê Tiền Giang) cầm đầu. Hai đường dây khác do Hồ Thái Hồng (38 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) và Nguyễn Lý Quyên (34 tuổi, quê Khánh Hòa) cầm đầu cũng dần hé lộ.

Lê Tài Linh bị bắt quả tang cùng lượng lớn ma túy trong valy.

“Nhiều người gác lại chuyện gia đình để bám sát đối tượng trong đường dây. Mặt khác, tình hình dịch bệnh COVID-19 cũng khiến đối tượng cảnh giác, thay đổi phương thức hoạt động liên tục khiến chúng tôi gặp không ít khó khăn” - một cán bộ điều tra Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP nói.

Đáng chú ý, đường dây do Lê Tài Linh cầm đầu, trinh sát phát hiện, “nữ quái” này rất cảnh giác mỗi khi ra ngoài. Người này hạn chế tiếp xúc người lạ và chỉ tin tưởng những người thân tín. Linh thường xuất hiện tại hai căn nhà trên đường Nguyễn Trãi (phường 11, quận 5) và đường Cao Thắng (phường 12, quận 10). Những ngày giáp tết, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Linh đang vận chuyển 19,5 kg ma túy tổng hợp được ngụy trang trong một valy quần áo. Ập vào khám xét chỗ ở của Linh, công an thu giữ thêm gần 3 kg ma túy tổng hợp.

Hồng (trái) và Danh bị công an bắt cùng thời điểm.

Phá thêm hai chuyên án ngày giáp tết

Cùng thời điểm, Phòng PC04 cũng xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về TP.HCM do Hồ Thái Hồng (38 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) và Lê Hoàng Thanh Danh (28 tuổi, ngụ quận Tân Phú) cầm đầu.

Sau thời gian theo dõi, phát hiện Hồng vừa “nhập” số lượng lớn hàng về nên ban chuyên án quyết định triệt phá, không để các đối tượng đưa ma túy ra ngoài xã hội.

Sáng 31-1, trinh sát đeo bám phát hiện Danh đang đưa ma túy cất giấu trong bao tải hàng về kho ở xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn.

2 giờ sau, người này điều khiển xe máy vội vã rời đi, trên xe có treo một túi nylon thì bị trinh sát bắt quả tang. Kiểm tra túi nylon, công an thu giữ 1 kg ma túy và tang vật liên quan. Danh khai đang đi giao ma túy dưới sự chỉ đạo của Hồng.

Tối cùng ngày, Đội 2 (Phòng PC04) phối hợp với Phòng 7 (C04), Công an quận 12, quận Bình Thạnh, huyện Hóc Môn bắt, khám xét khẩn cấp nhà của Hồ Thái Hồng và khám xét khẩn cấp kho “hàng” của chúng ở xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn), thu giữ 49 kg ma túy (30 kg ma túy đá (MA), 20 kg ma túy ketamine) được ngụy trang dưới dạng gói trà, cùng một số tang vật khác liên quan.

Bình (trái) và Quyên bị bắt. Ảnh trong bài: CA

Tiếp đó, 17 giờ ngày 2-2, tại giao lộ Tân Thới Hiệp 7 và Nguyễn Thị Đặng (phường Tân Thới Hiệp, quận 12), tổ công tác tiếp tục bắt Nguyễn Lý Quyên (34 tuổi, quê Khánh Hòa) và Phan Trương Thanh Bình (21 tuổi), thu giữ tang vật gồm 14 bánh heroin được ngụy trang trong một valy lớn. Hành động này đã ghi dấu mốc thành công trong việc triệt phá đường dây thứ ba.

21 giờ cùng ngày, khám xét nơi ở của Quyên và Bình ở đường Lâm Thị Hố (phường Tân Chánh Hiệp, quận 12), công an thu giữ thêm 90 bánh heroin, 100.000 viên thuốc lắc, 70 kg MA, 5 kg ketamine và 35 viên đạn.

Đến ngày 20-2, công an tiếp tục bắt khẩn cấp Nguyễn Tiến Tài (30 tuổi) và Trần Huyền Thành (21 tuổi, cùng ngụ TP Nha Trang, Khánh Hòa), là đàn em của Quyên trong việc mua bán ma túy.

Tổng cộng sau khi triệt phá ba đường dây, công an bắt giữ bảy nghi phạm, thu giữ khoảng 217 kg ma túy các loại (104 bánh heroin, 142 kg MA, 5 kg ketamine, 100.000 viên thuốc lắc) và 35 viên đạn, cùng nhiều công cụ, phương tiện có liên quan đến hoạt động vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Theo một cán bộ Phòng PC04, Linh, Danh, Quyên được xác định từng có thời gian thụ án tù về tội trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy… Đây là ba đường dây riêng lẻ nhưng đều có sự liên quan mật thiết và nhận “hàng” từ đầu mối bên Campuchia.

Ma túy sau khi đưa qua biên giới và được giấu ở một địa điểm không cố định rồi thông báo cho Linh, Danh, Quyên cử người đến lấy.

“Hàng” sau đó được đóng gói, ngụy trang thành các kiện hàng, vận chuyển bằng đường xe khách vào các khu vực ngoại thành rồi được cất giấu, lén lút đưa đi tiêu thụ.

Với cách làm này, trong tháng 12-2020, các đối tượng đã từng vận chuyển trót lọt chuyến đầu tiên với số lượng hàng chục ký ma túy.

Nhiều đường dây ma túy lớn bị triệt phá

Ngày 2-9-2020, Phòng PC04 (Công an TP.HCM) phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) triệt phá đường dây ma túy do Bùi Thị Kiều Loan (35 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) cầm đầu.

Công an bắt thêm Nguyễn Hoàng Tú (36 tuổi), Phạm Đình Nhân (43 tuổi) ở quận Gò Vấp, thu giữ hơn 47 kg ma túy các loại, trong đó gồm gần 30 kg ma túy đá, 9,2 kg ketamine, 20.000 viên thuốc lắc và 5,27 kg heroin.

Đến cuối tháng 10-2020, Phòng PC04 (Công an TP.HCM), công an nhiều quận/huyện và Bộ Công an cũng triệt phá đường dây ma túy lớn, bắt ít nhất 17 người có liên quan và thu giữ lượng tang vật hơn 100 kg ma túy các loại…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm