Triệu tập người chồng đánh vợ dã man ở Quảng Ninh

Công an TP Hạ Long vừa triệu tập Dương Văn T. (36 tuổi, phường Việt Hưng, TP Hạ Long, Quảng Ninh) để lấy lời khai, làm rõ việc người này bạo hành vợ là chị NTH (34 tuổi).

Chị H. bị chồng bạo hành dã man.

Ông Giang Quốc Duy, Giám đốc Bệnh viện (BV) đa khoa Bãi Cháy, cho Pháp Luật TP.HCM biết chị H. đang làm hộ lý tại BV đa khoa Bãi Cháy. Trưa 12-9, chị bị chồng bạo hành, sau đó được công an và người thân giải cứu, đưa vào BV trong tình trạng sức khỏe nguy kịch.

Tại BV, chị H. được bác sĩ chẩn đoán bị chấn thương nặng vùng đầu, mặt bầm tím. Riêng phần dưới đầu gối, cẳng chân bị cắt sâu. “Hiện sức khỏe bệnh nhân đã dần ổn định, tuy nhiên tinh thần vẫn hoảng loạn” - ông Duy nói.

Theo người nhà nạn nhân, trưa 12-9,  T. đến nơi làm việc của vợ và gọi đi nói chuyện. Chị H. đi cùng đến khu đồi vắng thuộc phường Việt Hưng. Tại đây, T. đã tấn công chị H. khiến nạn nhân bị thương nặng. Hành hung vợ xong, T. đưa chị H. về nhà và gọi điện thoại cho gia đình nhà vợ đến làm việc.

Lúc người thân nạn nhân tới nơi, T. vẫn đánh chị H. Trước tình thế nguy hiểm, người thân chị H. gọi điện thoại cho Công an phường Việt Hưng nhờ can thiệp.

Khi công an phường có mặt, T. vẫn chưa hết hung hăng khiến công an phải điều thêm lực lượng mới giải cứu và đưa nạn nhân đến BV đa khoa Bãi Cháy cấp cứu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm