Triệu tập đối tượng tình nghi trong vụ hai vợ chồng bị sát hại

Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 24-12, người dân tại phố Chùa Thông (Sơn Tây, Hà Nội) phát hiện ngọn lửa bốc lên từ nhà ông Nguyễn Văn Chúc (55 tuổi). Mọi người tới dập lửa và báo cho chủ nhà nhưng không thấy phản hồi. Nhiều người dân sau đó đã dùng búa phá cửa vào nhà thì phát hiện hai vợ chồng ông Chúc nằm bất động dưới sàn, máu chảy nhiều.

Hàng xóm nhanh chóng báo cháy, lực lượng cảnh sát PCCC Sơn Tây đã tới dập tắt ngọn lửa. Vợ chồng ông Chúc được xác định tử vong với nhiều vết dao dâm trên người.

Ngay trong sáng 25-12, sau khi tiếp nhận thông tin về sự việc, xác định đây là một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng nên Đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội (PC45) - đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo các đơn vị, lực lượng điều tra vụ án.

Theo những hàng xóm của hai vợ chồng, ông Nguyễn Văn Chúc và bà Lê Thị Nhỡ mới về quê lên. Ông Chúc đã nghỉ hưu, còn bà Nhỡ hằng ngày đi bán xổ số, hai người con của ông bà đều đã lập gia đình và ra ở riêng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm