Triều cường tiếp tục gây ngập ở TPHCM

Cụ thể, hàng loạt tuyến đường khu vực chợ Văn Thánh, đường Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Thạnh) thủy triều ngày càng dâng cao gây ngập nghiêm trọng tại những khu vực này.

Tương tự, đường Ngô Quyền, Nguyễn Trãi (Q5), Phạm Đình Hổ, Hậu Giang, Nguyễn Văn Luông, Lê Quang Sung, Kinh Dương Vương, vòng xoay công viên Phú Lâm (quận 6) nhiều nơi ngập sâu trong nước từ 0,3- 0,4m và đến gần 21 giờ cùng ngày nước vẫn chưa rút.

Ngập nặng nhất những tuyến đường quanh khu vực công viên Phú Lâm. Khoảng 18 giờ 30, tại vòng xoay này đã xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông kéo dài gần đến bến xe miền Tây và đường Hậu Giang, Hùng Vương, An Dương Vương. Đặc biệt, tại khu dân cư Bình Phú hàng loạt tuyến đường cũng bị ngập nặng như đường 11, 36, 28…

Tại quận 12 nhiều khu vực thuộc phường Thạnh Lộc và An Phú Đông dọc sông Sài Gòn như bờ bao rạch Bà Cam, rạch Giao Khẩu, rạch Trùm Bích, Năm Sóc, Cầu Chùa, Cầu Kinh, Ông Cụ, Cầu Chợ, Rỗng Gòn, Lò Rèn, Ba Vinh, cầu Lò Heo, Ông Tư Hổ, Chú Kỳ, Trùm Bích… nước đã mấp mé, mặt dù triều cường chưa tràn qua bờ bao nhưng nhiều khu phố ở hai phường trên đã bị ngập do nước trào từ cống thoát nước.

Tương tự phường Hiệp Bình Phước (rạch Đĩa, Bà Tâm), phường Tam Phú (bờ bao rạch Võ), phường Linh Đông (bờ bao rạch Bà Cả, rạch Đĩa, rạch Ụ Ghe… ) cũng ngập như trên. Nhiều khu dân cư, trường học, bệnh viện... ở các quận ven, ngoại thành TPHCM nhiều nơi cũng bị ngập trong đợt triều cường này.

Ban chỉ huy PCLB TPHCM yêu cầu quận 12, Thủ Đức, Gò Vấp, Bình Thạnh và huyện Hóc Môn, Củ Chi tập trung huy động lực lượng, vật tư, để ứng cứu kịp thời những nơi xung yếu có nguy cơ xảy ra tràn bờ, bể bờ bao để xử lý ngay khi phát hiện sự cố.

Đặc biệt lưu ý các tuyến bờ bao xung yếu tại quận Thủ Đức (phường Hiệp Bình Phước, Hiệp Bình Chánh, Tam Phú, Linh Đông), quận 12 (phường An Phú Đông, Thạnh Lộc, Thạnh Xuân), huyện Hóc Môn (xã Nhị Bình), huyện Củ Chi (xã Bình Mỹ, Trung An), quận Bình Thạnh (phường 28).

Theo QUỐC HÙNG ( SGGP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm