Triệt phá thành công 2 đường dây buôn bán ma túy

Triệt phá thành công 2 đường dây buôn bán ma túy ảnh 1

Các đối tượng tham gia vận chuyển 30 bánh ma túy tại Sơn La (Ảnh: Cơ quan điều tra)
Cụ thể, chiều 6/4, tại xã Kim Chung, huyện Hoài Đức (Hà Nội), cơ quan chức năng đã phát hiện ba người đàn ông đi trên chiếc xe Huyndai Starex có biểu hiện nghi vấn. Khi tiến hành kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 10 bánh heroin và nhiều tang vật khác có liên quan.

Ba đối tượng bị bắt giữ gồm Phạm Quang Toàn (40 tuổi ở Hà Nội), Đỗ Xuân Hà (34 tuổi ở Hòa Bình), Đỗ Huy Dị (30 tuổi ở Sơn La). Trên cơ sở lời khai của các đối tượng, ban chuyên án của Cục tiếp tục làm rõ thêm hai người khác có liên quan là Bùi Văn Vinh (49 tuổi ở Hòa Bình), Đào Thị Việt (vợ Toàn).

Trưa cùng ngày, tại quốc lộ 6 thuộc địa phận tỉnh Sơn La, 70 cán bộ đến từ 8 lực lượng khác nhau cũng được huy động để phá một chuyên án khác, thu 30 bánh heroin đang được vận chuyển từ Lào về. Ba đối tượng đã bị bắt giữ bao gồm Phàng A Dê (45 tuổi), Phàng A Lư (43 tuổi) và Phàng A Viễn (17 tuổi).

Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đánh giá đây là đường dây có yếu tố nước ngoài, liên quan đến nhiều tỉnh và thành phố, có vũ khí và hoạt động xuyên quốc gia. Nghi phạm cầm đầu đường dây này là một phụ nữ, hiện đang bỏ trốn.

Tại buổi khen thưởng các đơn vị tham gia phá án, thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm đề nghị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục điều tra mở rộng về hai đường dây buôn bán ma túy nói trên./.
Theo Sơn Bách (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm