Triệt phá lò mổ heo chui

Lò mổ heo này do Hồ Ngọc Sơn làm chủ. Khi lực lượng chức năng ập vào kiểm tra đã phát hiện một xe tải đang chuẩn bị vận chuyển hơn 200 kg thịt heo từ lò đến chợ Phước Bình. Sơn khai nhận lò mổ heo hoạt động lấy danh nghĩa cung ứng thịt heo cho quân đội nhưng toàn bộ số thịt heo tại lò đều không có hóa đơn cũng như giấy kiểm dịch.

Lô hàng tại lò mổ heo chui ở quận 9 (TP.HCM) bị lực lượng chức năng phát hiện. Ảnh: X.NGỌC

Cùng ngày, qua nguồn tin báo của người dân, Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Chi cục Quản lý thị trường Đồng Nai kiểm tra đột xuất một cơ sở giết mổ heo trái phép tại số 96/3G, ấp Võ Giõng 3, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, Đồng Nai do bà Nguyễn Thị Tuyết Ngọc làm chủ. Lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm ký thịt heo và nội tạng đã bốc mùi hôi thối nồng nặc. Bà Ngọc khai nhận hằng ngày đi thu mua heo chết từ các trang trại đóng trên địa bàn, mang về giết mổ. Sau đó các thương lái từ TP.HCM và tỉnh Bình Dương xuống lấy về tiêu thụ. Cơ sở giết mổ này đã hoạt động khoảng một năm nay.

XUÂN NGỌC - TIẾN DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm