Triệt phá khu mại dâm 'giá bèo'

Theo đó, qua kiểm tra hành chính tại quán cắt tóc nam Như Ý, ở phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tổ công tác của đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, CATP Buôn Ma Thuột phát hiện 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm ngay tại quán. 

2 vợ chồng Thành và Tâm bị cơ quan Công an bắt giữ
Khai thác tại chỗ, một gái bán dâm khai nhận, đối tượng môi giới chính là 2 vợ chồng chủ quán, Nguyễn Văn Thành (SN 1993) và Nguyễn Thị Thanh Tâm (SN 1990, cả 2 cùng có hộ khẩu thường trú tại huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá). Với mỗi lần bán dâm là 200.000 đồng, 2 vợ chồng Thành và Tâm lấy một nửa tiền môi giới, còn một nửa đưa cho gái bán dâm. 
Triệt phá khu mại dâm 'giá bèo' ảnh 2Đối tượng Phạm Thị Ngọc Ánh 
Cũng cùng lúc này, một tổ công tác khác cũng ập vào quán cắt tóc nam Hồng Nhung, tổ công tác đã bắt quả tang 1 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm, do bà chủ và kiêm luôn môi giới mại dâm là Phạm Thị Ngọc Ánh (SN 1958, trú tại xã Hoà Hiệp, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) tổ chức. Gái bán dâm khai nhận, mỗi lần có khách, bà Kim Anh sẽ lấy tiền của khách từ 150 – 200 nghìn đồng, sau đó giữ lại một nửa tiền môi giới, còn lại là của gái mại dâm. 

Hiện 3 đối tượng Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Thị Thanh Tâm và Phạm Thị Ngọc Ánh đã bị tạm giữ để điều tra làm rõ.

Theo Nguyễn Hòa (An ninh Thủ đô)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm