Triệt phá đường dây ma túy lớn từ Lào vào Việt Nam

Thiếu tướng Nguyễn Cảnh Hiền, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã biểu dương, tặng hoa và trao thưởng 50 triệu đồng cho Ban Chuyên án 347 LV

Sau một thời gian theo dõi và phối hợp, công an nước Lào xác lập chuyên án 347 LV, chiều 20-9, lực lượng Phòng Phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng Nghệ An chủ trì phối hợp Công an tỉnh Xiêng Khoảng (Lào), Cục Phòng chống tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng Việt Nam, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn và Đồn Biên phòng Na Ngoi, phá án.

Chiều tối 20-9, khi Phò Chua Lỳ (45 tuổi, Lào), Bun My Mùa (26 tuổi, Lào) và Thông Già (30 tuổi, Lào) đang tổ chức trao đổi “hàng” tại khách sạn Nam Chay (thị xã Phôn Sa Vẳn, Lào) thì bị biên phòng Nghệ An và Công an tỉnh Xiêng Khoảng ập vào bắt giữ.

Tang vật thu giữ 18 bánh heroin (khoảng 7kg), 12.000 viên ma tuý tổng hợp, 3 điện thoại di động và một máy đếm tiền.

Sáng 21-9, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã hoàn tất hồ sơ bàn giao ba đối tượng Phò Chua Lỳ, Bun My Mùa, Thông Gìa cùng tang vật cho Công an tỉnh Xiêng Khoảng tiếp tục điều tra, xử lý.

Thiếu tướng Nguyễn Cảnh Hiền, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã biểu dương, tặng hoa và trao thưởng “nóng” 50 triệu đồng cho Ban Chuyên án 347 LV thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm