Triệt phá cướp giật hoành hành ở phố cổ

Bốn nghi can gồm: Lê Văn Hưng, Lương Văn Vũ, Lê Văn Tuấn và Phan Phước Hoàng (cùng quê Điện Bàn, Quảng Nam).

Trước đó, thời điểm cuối năm 2014, cơ quan công an nhận được tin báo về một nhóm cướp giật hoạt động chuyên nghiệp, chuyên cướp giật tài sản của du khách nước ngoài khi đang đi du lịch, tham quan phố cổ. Qua điều tra, công an xác định nhóm của Hưng đã gây ra nhiều vụ cướp giật trên nên tiến hành truy bắt. Riêng Hưng và Vũ ra đầu thú, Tuấn bị bắt giữ, còn Hoàng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận thực hiện trót lọt năm vụ cướp giật khác. Trong đó, vào ngày 24-12-2014, trên đường Cửa Đại chúng giật túi xách của chị Linchzama Fiona (quốc tịch Ireland), lấy một điện thoại iPhone 5 và 700.000 đồng. Gây án xong, nhóm này đến xã Cẩm Châu và tiếp tục cướp giật giỏ xách của anh Simon Amisalprieto Klaber (quốc tịch Chile). Bên trong túi có một điện thoại iPhone 4S, 100 USD, 50 peso và bốn hộ chiếu…

Trước đó, cơ quan công an cũng đã bắt giữ nhóm cướp giật tài sản gồm Phạm Văn Đa và Trần Quốc Tú (cùng ngụ phường Cửa Đại). Cả hai khai nhận đã thực hiện trót lọt bảy vụ cướp giật tài sản của du khách nước ngoài.

LỆ THỦY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm