Trâu húc chủ bị thương và nhân viên thú y tử vong

Khoảng 11 giờ trưa 27-8, anh Võ Tá Cường (29 tuổi, trú xã Hương Long, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) gọi anh Bùi Viết Hiền (28 tuổi, nhân viên thú y ở xã Phú Phong, huyện Hương Khê) đến tiêm thuốc cho con trâu của gia đình. Anh Cường giữ co trâu để anh Hiền tiêm thuốc bồi bổ cho trâu, chuyển bị sức khỏe cho trâu trong chiến đi rừng sắp tới.

Tuy nhiên trong quá trình tiêm thuốc, con trâu đã húc văng cả anh Cường và anh Hiền, khiến hai anh bị thương nặng.

Thời điểm đó, người dân phát hiện vụ việc đã hô hoán, xua đuổi con trâu "phản chủ" đưa anh Cường và anh Hiền đến BV Đa khoa huyện Hương Khê cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, anh Hiền đã tử vong sau đó.

Còn anh Cường đã chuyển lên BV Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục cấp cứu, điều trị.

Ông Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch UBND xã Hương Long cho biết, cán bộ chính quyền địa phương đã thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Đồng thời, cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ con trâu húc chết người và người bị thương trên. 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm