Tranh giành khách, tài xế xe ôm giết người

Vụ án xảy ra vào sáng 7-11, trước nhà 69 đường Trần Chánh Chiếu, quận 5. Nạn nhân là anh Nguyễn Thanh H. (35 tuổi, ngụ phường 5, quận 6).

Được biết ông Tý và anh H. cùng hành nghề chạy xe ôm, điểm hành nghề tại khu vực xe "dù", bến "cóc" số 69 Trần Chánh Chiếu. Khoảng 9 giờ cùng ngày, do tranh giành chở khách nên giữa ông Tý và anh H. phát sinh mâu thuẫn, anh H. ỷ mạnh xông tới đánh ông Tý.

Nhận được tin báo, Công an phường 14, quận 5 cùng bảo vệ dân phố đã đến hiện trường giải quyết vụ xô xát, cả hai người bỏ đi. Tuy nhiên, khi công an, bảo vệ dân phố rút đi thì ông Tý và anh H. quay trở lại tiếp tục cự cãi. Bất ngờ, ông Tý rút dao tấn công anh H. khiến anh H. tử vong tại chỗ.

Theo người dân địa phương, gia đình ông Tý thuộc diện khó khân, con đông, bản thân ông đang mắc bệnh hiểm nghèo. Riêng bến 69 Trần Chánh Chiếu nơi xe "dù" (loại 16 chỗ chạy tuyến Chợ Lớn - Mộc Hóa - Long An) hoạt động là tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự, UBND quận 5 nhiều lần đề nghị các cơ quan chức năng triệt xóa nhưng vẫn tồn tại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm