Đắk Nông:

Tranh chấp đất rẫy, thuê giang hồ TP.HCM đến đốt nhà dân

Theo điều tra ban đầu, vào rạng sáng ngày 24-5, tại nhà anh Đặng Văn Thuyết và Nguyễn Văn Dự (cùng trú thôn 8) bất ngờ bị một nhóm côn đồ đi trên 2 xe ô tô (BKS 61L – 6990 và 48A – 031.28) xông vào nhà dùng rựa, cưa đốn hạ cột nhà, đập phá tài sản bên trong rồi đổ xăng châm lửa đốt. Hậu quả, toàn bộ hai căn nhà bị thiêu rụi cùng tài sản. Sau khi gây án, nhóm côn đồ nhanh chóng lên 2 xe ô tô bỏ trốn.

Nhận tin báo, Công an huyện Đắk Song nhanh chóng có mặt tại hiện trường nắm bắt vụ việc, đồng thời triển khai lực lượng truy bắt nóng các đối tượng. Đến khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện 2 xe ô tô trên đang lưu thông thuộc địa phận xã Đắk BuSo (huyện Tuy Đức) nên ra lệnh dừng xe, đưa người và phương tiện về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Tại cơ quan công an, qua đấu tranh xác định đối tượng chủ mưu là Đinh Văn Đức (SN 1986, trú thôn 3, xã Đắk BuSo). Đức khai, do có mâu thuẫn tranh chấp đất rẫy với anh Thuyết và Dự tại tiểu khu 1124 (do Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Thuận Tân (Đắk Song) quản lý) nên đã thuê hơn 20 đối tượng côn đồ tại TP.HCM và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương vào đập phá, đốt nhà để trả thù. Sau khi gây án, các đối tượng trên đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Nguyên nhân vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm