TP.HCM: Triều cường gây bùng phát kẹt xe, làm mai nở sớm

Quốc Hương, số 47 (quận 2), Nguyễn Hữu Cảnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh), Nguyễn Thị Nhỏ (quận 6)... khiến nhiều xe máy bị chết máy do nước ngập 30-40 cm.

Sáng cùng ngày, triều cường dâng cao gây ùn tắc giao thông hàng giờ liền trên nhiều tuyến đường: Xô Viết Nghệ Tĩnh, Ung Văn Khiêm, Nguyễn Hữu Cảnh, Ba Tháng Hai, đường 47, Quốc Hương, xa lộ Hà Nội... Từ 6 giờ 30 đến 9 giờ sáng, triều cường dâng ngập tuyến đường Quốc Hương giao nhau với xa lộ Hà Nội làm ùn tắc giao thông trên xa lộ Hà Nội từ ngã ba Cát Lái đến tận chân cầu Sài Gòn.

Tại đường Nguyễn Hữu Cảnh, kẹt xe cũng kéo dài khoảng gần 1 km (đoạn từ cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh đến đoạn giao nhau với đường Ngô Tất Tố). Sáng đầu tuần, mọi người đổ xô ra đường đi làm cộng với triều cường dâng cao (30-40 cm) nên ngay từ 7 giờ sáng đã kẹt cứng và đến hơn một giờ đồng hồ sau mới thông xe bình thường trở lại. Nguyên nhân khác là do các “lô cốt” án ngữ hết mặt đường.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, 6 giờ sáng nay 16-12, triều cường vẫn đạt đỉnh 1,52 m tại trạm Phú An (trên sông Sài Gòn). 5 giờ sáng qua, triều cường cao đến 1,55m, cao nhất trong 49 năm qua.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão thành phố (PCLB), do ảnh hưởng các đợt không khí lạnh tăng cường gây ra gió mùa đông bắc mạnh khiến đỉnh triều tăng cao đột biến. Dự kiến 9 giờ tối nay đỉnh triều bắt đầu giảm còn 1,36 m. 7 giờ sáng mai, đỉnh triều đạt 1,46 m. Đến tối, triều tiếp tục giảm xuống còn 1,26 m.

Ngày 15-12, ngành nông nghiệp các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long và TP Cần Thơ cho biết trong ba ngày qua, triều cường làm mực nước các sông dâng cao khiến gần 100.000 ha đất canh tác nằm ngoài đê bao bị ngập sâu 10-40 cm. Hàng chục km trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ cũng bị ngập 10-20 cm. Triều cường cũng đã làm hàng chục ha đất trồng hoa mai đón Tết Kỷ Sửu bị nở sớm. Theo ngành khí tượng thủy văn các tỉnh ĐBSCL, năm nay triều cường có thời gian dài hơn. Các năm trước, triều cường xảy ra vào rằm tháng 9 và 10 âm lịch nhưng năm nay lại xảy ra vào rằm tháng 11 âm lịch và có thể xảy ra vào rằm tháng Chạp âm lịch.

ĐẮC LAM - V.THUẬT - GX

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm