TP.HCM: Phạm pháp hình sự được kéo giảm

Công an TP.HCM vừa tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác công an tháng 10-2020.

Thượng tá Thái Thanh Xuân – Trưởng phòng Tham mưu tổng kết cao điểm đợt 2 tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố trước, trong, sau Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI và Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VII.

Công an TP.HCM liên tục thực hiện hai đợt ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Ảnh: NT

Theo đó, số vụ phạm pháp hình sự được kéo giảm, ghi nhận xảy ra 363 vụ phạm pháp hình sự, so với thời gian liền kề giảm 5,47%, án cướp tài sản giảm 5,88%, án cướp giật giảm 19,12%, án trộm cắp giảm 16,85%.

Các tổ chức đánh bạc và môi giới mại dâm được tăng cường đấu tranh triệt phá (tăng 175% so với liền kề); đã điều tra khám phá nhanh 268 vụ phạm pháp hình sự, bắt 545 người.

Các vụ án rất nghiêm trọng, vụ án được dư luận quan tâm đều được các đơn vị khẩn trương truy xét, khám phá ngay khi xảy ra. Hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát được nâng cao, trong đợt cao điểm lực lượng tuần tra đã phát hiện, bắt quả tang 14 vụ, 21 người cướp giật, trộm cắp tài sản.

Công tác kiểm tra hành chính được tiến hành đồng bộ với số lượng ra quân lớn đã góp phần cho công tác phòng ngừa, răn đe tội phạm, đồng thời đánh mạnh vào khâu tiêu thụ tài sản gian (cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ).

Giám đốc Công an TP.HCM bắt tay các cán bộ, chiến sĩ tham gia lễ ra quân. Ảnh: NT

Trên lĩnh vực đấu tranh tội phạm về ma túy, tiếp tục phát hiện nhiều vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy từ các tỉnh vào thành phố để tiêu thụ và trung chuyển đi nơi khác. Đáng chú ý, xuất hiện loại ma túy mới Bromazepam với bao bì đóng gói là “nước xoài” được mua bán trên các trang mạng xã hội (đã được Công an Quận 5, Gò Vấp phát hiện, xử lý).

Tình hình tai nạn giao thông đường bộ giảm so với cùng kỳ, ghi nhận xảy ra 241 vụ (giảm 24 vụ), làm chết 54 người (giảm 06 người), bị thương 162 người (giảm 18 người).

Trên lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ xảy ra 19 vụ cháy (01 vụ cháy lớn, 06 vụ cháy trung bình và 12 vụ cháy nhỏ), giảm 05 vụ so với liền kề, làm 01 người bị thương; tổ chức cứu nạn 23 vụ, cứu được 13 người (07 người cứu được trong các đám cháy).

Thiếu tướng Lê Hồng Nam – Giám đốc CATP biểu dương các đơn vị đã thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, nhất là đảm bảo an toàn tuyệt đối trước, trong, sau Đại hội đại biểu Đảng bộ TP, số vụ phạm pháp hình sự được kéo giảm; triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trong thời gian tới, Giám đốc CATP yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình liên quan Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan quản lý chặt chẽ hoạt động thông tin từ nay đến sau khi Đại hội kết thúc; tổ chức đấu tranh, phản bác, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động.

Các đơn vị tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về quản lý cư trú, quản lý nước ngoài, quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Thực hiện tốt các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị sao cho từ nay đến cuối năm hạn chế đến mức thấp nhất các vụ ùn, tắc giao thông nhằm phục vụ phát triển kinh tế của TP.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm