TP.HCM: Nhận hối lộ, cán bộ phường lãnh án

Ngoài ra, tòa cũng đề nghị xử phạt hành chính hai cán bộ khác của phường Tân Thuận Tây vì cùng được Quốc chia cho số tiền nhận từ ông Hơn để tiêu xài.

Năm 1999, Hơn mua hai căn nhà tại phường cho hai người con trai. Nhà tuy đã xuống cấp nhưng do chưa có giấy đỏ nên không được phép xây mới lại. Vì thế, ông Hơn chủ động liên hệ và đã đưa tổng cộng hai lần 27 triệu đồng để Quốc “làm lơ” cho ông xây trái phép hai căn nhà trên. Đến ngày 12-5-2007, khi Đội trật tự quản lý đô thị quận 7 phát hiện việc xây nhà trái phép của ông Hơn và lập biên bản buộc đình chỉ xây dựng, tháo dỡ thì ông Hơn làm đơn tố cáo Quốc.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm