TP.HCM: Kiến nghị giữ nguyên phạm vi đường sắt và tường rào

Đoàn công tác đặt vấn đề phối hợp với các quận, sở lên kế hoạch khảo sát thực tế tại các địa bàn để xây dựng dự án giải tỏa HLATGTĐS cho đủ 15 m theo quy định. Trong tháng 11, các quận sẽ hỗ trợ đoàn khảo sát, thống kê số hộ dân, nhà cửa, diện tích ở từng phường. Dự kiến để triển khai dự án HLATGTĐS phải mất tám đến mười năm.

Nhiều ý kiến cho rằng UBND TP giao cho từng quận chịu trách nhiệm làm công tác đền bù giải tỏa là quá khó, vượt quá quyền hạn, chức năng của một đơn vị hành chính. Đây là dự án lớn, liên quận nên cần có đầu mối là một chủ đầu tư thực hiện.

Theo ông Âu Dương Kim, chuyên viên Ban An toàn giao thông TP, ban kiến nghị trước mắt vẫn giữ nguyên hiện trạng phạm vi đường sắt và tường rào đã được thiết lập và vẫn cho phép người dân được xây dựng bình thường. Sau này, khi TP có điều kiện hoặc ngành đường sắt chính thức có kinh phí thực hiện dự án thì mới nên giải tỏa đủ 15 m. Trước mắt, ngành đường sắt cần xây dựng gác chắn có người gác ở 30 đường ngang qua đường sắt.

L.ĐỨC - H.TUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm