TP.HCM: Đề nghị truy tố kẻ hành hạ trẻ em

Trước đây, bà con tiểu thương chợ Thị Nghè phát hiện em Bông đi ăn xin với thân thể nhiều thương tích nên báo công an. Kết quả điều tra cho thấy em Bông bị Ba bắt đi ăn xin, nếu ngày nào không xin đủ 200 ngàn là em bị đánh bằng nẹp, roi mây hoặc dùng kềm kẹp vào đùi, dùng dây điện chích vào hai lỗ tai, lấy thuốc tẩy pha ớt bột, xà phòng hoặc nước nóng tạt lên đầu, mặt... Theo kết quả giám định, tỷ lệ thương tật của em Bông là 4%.

Hiện em Bông đang được nuôi dưỡng tại Làng Trẻ em Thủ Đức (làng Picasso). Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (Sở Tư pháp TP) đã phân công luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch trợ giúp pháp lý cho em Bông.

NGUYỄN DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm