TP.HCM: Cướp của, đánh công an, 11 năm tù

Ngoài ra, Dinh còn bị phạt bổ sung 15 triệu đồng. Tháng 10-2008, Dinh vào nhà chị D. trên đường Phan Đăng Lưu (phường 1), tự xưng mình mới đi tù về, không biết sợ ai và bắt chủ nhà đưa 300 ngàn đồng rồi bỏ đi. Biết chủ nhà trình báo công an phường, Dinh lại đến nhà chị D., đột nhập vào trong khống chế ba người phụ nữ khác rồi dùng kéo nhọn gí vào cổ chị D. chửi bới, đòi đưa thêm hai triệu đồng.

Chị D. thoát được, chạy ra ban công leo xuống kêu cứu. Ngay lúc đó, một cảnh sát khu vực đang tuần tra áp sát bắt Dinh thì bị Dinh chống cự. Trong lúc hai bên vật lộn, Dinh đã dùng kéo đâm trúng mắt cá chân trái của người cảnh sát nhưng vẫn bị bắt.

Xét Dinh có nhân thân xấu, phạm nhiều tội một lúc nên tòa đã áp dụng nhiều tình tiết tăng nặng để phạt Dinh mức án như trên.

T.TÙNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm