TP.HCM chỉ đạo ‘khẩn’ xử lý trò chơi điện tử trá hình

Theo đánh giá của UBND TP, vào thời gian gần đây hoạt động kinh doanh biến tướng, kinh doanh gây ồn, kinh doanh không đúng chức năng ngành nghề đã đăng ký, tiềm ẩn các tệ nạn xã hội đang có chiều hướng gia tăng trở lại.
Trong đó có việc lợi dụng các máy trò chơi điện tử để đánh bạc ăn tiền, núp bóng dưới dạng các điểm kinh doanh "trò chơi điện tử", các "khu vui chơi giải trí" gây nhiều bức xúc trong dư luận xã hội.

Cảnh sát phát hiện ổ cờ bạc trá hình tại trung tâm thương mại trên địa bàn quận Tân Phú chiều 12-9. Ảnh CA.

Nhằm chấn chỉnh tình trạng trên, UBND TP yêu cầu Công an TP chỉ đạo Công an các quận huyện tham mưu cho UBND các quận huyện tập trung kiểm tra xử lý kiên quyết đối với các cơ sở lợi dụng kinh doanh trò chơi điện tử, khu vui chơi giải trí tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức. Đồng thời, tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử có tính chất cờ bạc.

UBND TP cũng yêu cầu người đứng đầu các sở ngành và chủ tịch UBND các quận huyện tuyên truyền vận động nhân dân tham gia ngăn chặn, đấu tranh tố giác tệ nạn xã hội, tệ nạn cờ bạc núp bóng dưới mọi hình thức.
UBND TP cũng giao Sở Tài nguyên Môi trường hướng dẫn Phòng Tài nguyên Môi trường các quận huyện tham mưu UBND các quận huyện kiểm tra xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh gây tiếng ồn vượt mức cho phép trên địa bàn TP.
Trước đó, vào chiều 12-9, Đội 5 (PC45) phối hợp cùng quận Tân Phú đã tiến hành kiểm tra tụ điểm trò chơi điện tử tại Trung tâm Dream Game tại lầu 3 Aeon Mall và phát hiện một nhóm thực hiện hành vi cá cược trá hình thông qua hình thức trò chơi game bắn cá.
Cảnh sát lập biên bản tạm giữ 15 người liên quan cùng hơn 70 triệu đồng tiền mặt, 45 thẻ Dream Game cùng với gần 50 triệu từ 4 đối tượng tổ chức, và nhiều vật dụng phục vụ cho hoạt động cờ bạc.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm