TP.HCM: Cây xà cừ cổ thụ đổ sập, hàng chục người tháo chạy

Thông tin ban đầu, vào chiều 12-9, trong cơn mưa gió khá lớn, một cây xà cừ cổ thụ trước chung cư Nguyễn Kim, đường Tân Phước (phường 7, quận 10, TP.HCM) bất ngờ đổ sập.
Cây xà cừ đổ sập ở trung tâm TP.HCM sau cơn mưa chiều ngày 12-9.

Cây xà cừ đổ sập ở trung tâm TP.HCM sau cơn mưa chiều 12-9.

Thân cây rơi xuống chắn ngang đường, tán cây quật vào dãy nhà đối diện chung cư khiến nhiều người đi đường và cư dân hốt hoảng bỏ chạy.

Lực lượng chức năng có mặt tiến hành giải phóng hiện trường.

Lực lượng chức năng có mặt tiến hành giải phóng hiện trường.

“Tôi nghe một tiếng rầm rất lớn, nên hô hoán chạy ra ngoài. Nhiều người ở các nhà lân cận cũng bỏ chạy vì hốt hoảng. Khi ra đến ngoài ai cũng thở phào vì thoát nạn” - một người dân ở hiện trường nói.
Theo quan sát, cây xà cừ có đường kính gốc khoảng 1 m, cao khoảng 20 m, phần gốc cây chỉ còn vài nhánh rễ.
Tán cây quật trúng hai ngôi nhà khiến người dân gặp một phen hốt hoảng.

Tán cây quật trúng hai ngôi nhà khiến người dân gặp một phen hốt hoảng.

Sự cố khiến giao thông trên đường Tân Phước bị cắt đứt hoàn toàn; hai ngôi nhà bị nhánh cây quật trúng, hư hỏng.
May mắn thời điểm vụ việc xảy ra có nhiều người đi đường nhưng không ai bị thương.
Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông và xử lý vụ việc. Các nhân viên công ty cây xanh cũng có mặt tiến hành dọn dẹp.
Phần gốc cây có ít rễ, trong khi tán cây khá um tùm.

Phần gốc cây có ít rễ, trong khi tán cây khá xanh tươi.

Trước đó, nhưPháp Luật TP.HCM thông tin, từ ngày 26-8 đến nay đã xảy ra ít nhất ba vụ cây ngã gây hậu quả nghiêm trọng. Theo đó, ngày 26-8, bà Trương Thị Ngọc M. (60 tuổi, quận 1) đang tập thể dục trong Công viên Tao Đàn thì bị một nhánh cây gãy đè trúng người rồi tử vong.

Hai ngày sau, một cây dầu cổ thụ trên đường An Dương Vương (quận 5) bất ngờ bật gốc, đè chết anh Từ Minh Kh. (25 tuổi, Kon Tum).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm