TP Thủ Đức: Bắt 2 kẻ chuyên đi cướp giật bia để uống

Đến ngày 25-5, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM vẫn đang tạm giữ Đào Xuân Trường (48 tuổi) và Nguyễn Văn Hùng (41 tuổi, cùng quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trường và Hùng vờ mua bia rồi ôm thùng bia bỏ chạy. Ảnh cắt từ clip

Thủ đoạn của Trường và Hùng sử dụng là đến các cửa hàng, tiệm tạp hóa chủ yếu có phụ nữ trông coi, bán hàng để vờ mua bia rồi không trả tiền, ôm thùng bia lên xe máy bỏ chạy.

Cụ thể, chiều 12-5, cả hai điều khiển xe máy đến của hàng tạp hoá tại phường Phước Long B, sau đó Trường vào quán hỏi mua hai thùng bia Heineken với giá 800.000 đồng. Khi người phụ nữ giao bia, Hùng tăng ga chở Trường bỏ chạy mà không trả tiền.

Sau đó ít phút, cả hai tiếp tục dùng chiêu thức tương tự tại một cửa hàng ở phường Phước Long A và ôm bốn thùng bia Heineken bỏ chạy, tuy nhiên khi chủ cửa hàng truy hô thì cả hai ném hai thùng bia xuống đường.

Camera ghi lại hình ảnh cả hai nhiều lần cướp giật bia trên địa bàn TP Thủ Đức. Ảnh cắt từ clip

Hay vào ngày 21-4, chị Bùi Thị Duyên H. (ngụ phường Phú Hữu) đang bán hàng thì Trường và Hùng vào hỏi mua hai thùng bia Heineken, sau đó bê bia để lên xe và yêu cầu chị H. lấy thêm đá.

Lúc này, cả hai định bỏ chạy thì bị chị H. chặn đầu xe yêu cầu trả tiền. 

Làm việc với công an, Trường và Hùng khai nhận chiếm đoạt bia với số lượng lớn và liên tục chỉ để uống chứ không bán.

Qua truy xét lý lịch ban đầu, Trường từng có bốn tiền án về các tội trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, công nhiên chiếm đoạt tài sản và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ, vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm