TP Hồ Chí Minh: Từ nay đến Tết còn ba đợt triều cường

Để hạn chế thiệt hại do triều cường, Ban PCLB TP yêu cầu các quận, huyện Thủ Đức, Bình Thạnh, Gò Vấp, 12, Củ Chi, Hóc Môn... cần chuẩn bị lực lượng ứng phó. Ngoài ra, Công ty Thoát nước đô thị TP, Công ty Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi cần chuẩn bị nhân lực, các máy bơm để chống ngập ở các khu vực thường xuyên bị ngập do triều cường.

Theo thống kê của Ban PCLB TP, đợt triều cường cao nhất trong 49 năm qua xảy ra lúc 5 giờ ngày 15-12 với đỉnh triều đạt 1,55 m. Trong đợt triều này, hàng loạt tuyến bờ bao bị tràn, 12 đoạn bờ bao bị bể với tổng chiều dài gần 60 m khiến hàng trăm nhà dân và vườn cây kiểng, hoa màu bị ngập úng. Đợt triều cường này đã ảnh hưởng nặng cho bảy phường, xã của năm quận, huyện.

V.THUẬT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm