TP Hồ Chí Minh: Mưa lớn, sập “lô cốt”, trốc gốc cây

Cơn mưa kéo dài hơn ba giờ vào sáng sớm hôm qua (25-5) đã khiến hàng loạt tuyến đường ở TP.HCM biến thành sông. Hệ lụy kéo theo là tình trạng kẹt xe trên nhiều tuyến đường, giao lộ trong nhiều giờ liền.

Theo ghi nhận của phóng viên Pháp Luật TP.HCM, các giao lộ Ba Tháng Hai-Lê Hồng Phong (quận 10) lúc 7 giờ sáng ngập sâu gần 40 cm. Các tuyến đường Trường Chinh, Âu Cơ, Lũy Bán Bích, Trương Công Định thuộc hai quận Tân Phú và Tân Bình cũng tương tự. Khu vực Bàu Cát (các phường 13, 14, quận Tân Bình) trở thành túi chứa nước từ nhiều nơi đổ về. Các tuyến đường ở các quận vùng ven như Kha Vạn Cân, Đặng Văn Bi (quận Thủ Đức) cũng cùng chung số phận.

“Oải” nhất là các tuyến đường cửa ngõ phía tây thành phố. Tại chợ phường 2 (quận 10), nước tràn ngập các khu bán rau, thịt... và một phần đường Trần Nhân Tôn. Ở đường Châu Văn Liêm (quận 5), nhiều xe máy bị hư bugi phải dắt bộ. Nước cũng tấn công dọc đường Hồng Bàng trên các giao lộ Hà Tôn Quyền, Nguyễn Thị Nhỏ (phường 16, quận 11). Tại khu vực Phú Lâm, bùng binh Cây Gõ nước ngập đến 0,5 m. Mưa giông đã làm một đoạn “lô cốt” trên đường Nguyễn Văn Luông (quận 6) bị sập. Cạnh đó, một cây xanh đường kính khoảng 30 cm bị trốc gốc.

Cơn mưa kéo dài ngay ngày đầu tuần gây ngập trên diện rộng khiến tình trạng kẹt xe diễn biến phức tạp. Tại các tuyến đường Điện Biên Phủ, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, xe cộ bị kẹt cứng dù lực lượng CSGT đã được tăng cường điều tiết, phân luồng giao thông tại các nút giao lộ. Xe từ miền Tây lên đi qua khu vực quận 6, 11 phải xếp hàng dài do ngập và ùn tắc. Khu vực ngã tư Hàng Xanh (Bình Thạnh) và vòng xoay cầu Điện Biên Phủ cũng kẹt cứng.

Tại khu vực điều hành xe buýt trên đường Lê Hồng Phong (quận 5) được xem là một trong các “điểm nóng” về tình trạng ngập sau mưa sáng qua đã được cải thiện do nhân viên Công ty Thoát nước TP đã có mặt kịp thời mở nắp cống giải thoát bớt lượng nước.

Ông Lê Thanh Sơn - Phó Giám đốc Công ty Thoát nước đô thị TP.HCM cho biết lượng mưa đo được tại đường Lý Thường Kiệt là 80 mm, Phạm Văn Khỏe (quận 5) là 60 mm, Cầu Bông (Bình Thạnh), Tân Sơn Nhì (Tân Phú) là 35 mm. Cùng thời điểm mưa, triều cường đo được lúc 6 giờ sáng tại Cầu Bông (Bình Thạnh) ở mức khá cao (1,1 m). “Với mức triều cường như trên kết hợp mưa lớn kéo dài là nguyên nhân dẫn đến tình hình ngập tại nhiều tuyến đường” - ông Sơn nhận định.

Công ty Thoát nước TP đã điều nhân viên mở nắp cống giải ngập cho đường Lê Hồng Phong (quận 5). Ảnh: P.ĐIỀN
Công ty Thoát nước TP đã điều nhân viên mở nắp cống giải ngập cho đường Lê Hồng Phong (quận 5). Ảnh: P.ĐIỀN

P.ĐIỀN - T.ĐỊNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm