TP Hồ Chí Minh: 10 chủ doanh nghiệp nước ngoài bỏ trốn

Số lượng công nhân ở mỗi doanh nghiệp khoảng 200 đến 300 người. Điều này khiến công nhân lâm vào khốn khó, thậm chí không có tiền đóng tiền nhà, điện, nước và bị chủ nhà đuổi khỏi nơi trọ” - ông Lê Thành Tâm, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP.HCM, cho biết ngày 28-12.

Theo luật định, khi doanh nghiệp phá sản thì cơ quan chức năng được thanh lý tài sản để trả lương cho người lao động và các khoản khác. Tuy nhiên, ông Tâm cho biết hầu hết những doanh nghiệp này đều đi thuê mặt bằng, mua nguyên liệu gối đầu... nên không có tài sản gì đáng giá. Khi kiểm tra tài khoản các doanh nghiệp bỏ trốn, có doanh nghiệp chỉ còn có 70 ngàn đồng.

T.MẬN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm