Tống đạt quyết định khởi tố phó Công an TP Tuy Hòa

Ngày 29-9, Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Đức Hoàn, thượng tá, phó Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên), về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Hoàn bị khởi tố vì liên quan đến vụ án năm công an dùng nhục hình dẫn đến chết người. Ông Hoàn bị cơ quan điều tra cấm đi khỏi nơi cư trú.

Thông tin trên do ông Nguyễn Văn Hải, Phó Thủ trưởng Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao, cho biết vào cuối giờ chiều 29-9. Cũng trong chiều cùng ngày, Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao đã gửi văn bản đến Thường trực Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Tuy Hòa thông báo việc khởi tố bị can đối với ông Hoàn.

Tại phiên tòa phúc thẩm vụ án năm công an dùng nhục hình, phó Công an TP Tuy Hòa Lê Đức Hoàn xuất hiện với tư cách người làm chứng. Ảnh: TẤN LỘC 

Ông Phạm Mạng, Phó Bí thư Thành ủy Tuy Hòa, cho biết đã giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tham mưu về mặt thủ tục để Ban Thường vụ Thành ủy ra quyết định tạm đình chỉ chức vụ ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TP Tuy Hòa đối với ông Hoàn.

Cuối giờ chiều 29-9, Thiếu tá Cao Thanh Lâm, Đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp Công an TP Tuy Hòa, cho biết Công an TP Tuy Hòa vẫn chưa nhận bất cứ một văn bản nào từ VKSND Tối cao liên quan đến việc khởi tố ông Hoàn. Chiều cùng ngày, Đại tá Nguyễn Bá Nhiên, Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cũng cho biết đến nay công an tỉnh vẫn chưa nhận văn bản nào từ VKSND Tối cao liên quan đến việc khởi tố ông Hoàn.

Lý do ông Hoàn bị khởi tố, văn bản gửi các cơ quan thông báo việc khởi tố bị can đối với ông Hoàn, VKSND Tối cao nêu: Ông Lê Đức Hoàn, phó Công an TP Tuy Hòa, phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP, được phân công làm trưởng ban chuyên án 312T. Ông Hoàn đã chỉ đạo cấp dưới đưa anh Ngô Thanh Kiều (sinh năm 1982, ngụ xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, Phú Yên) đến trụ sở Công an TP Tuy Hòa để làm rõ việc anh Kiều liên quan đến các vụ trộm cắp. Do thiếu chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc cấp dưới thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong quá trình điều tra, ông Hoàn đã để năm cán bộ công an dùng nhục hình làm anh Kiều tử vong.

Tại các phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm vụ án dùng nhục hình, các bị cáo nguyên là công an khai: Việc lấy lời khai anh Kiều do ông Hoàn trực tiếp chỉ đạo, ông Hoàn có mặt tại phòng lấy lời khai. Cả VKSND tỉnh Phú Yên và HĐXX phúc thẩm đều nhận định: Ông Hoàn đã thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, kiểm tra, để xảy ra việc dùng nhục hình gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm