Tông chết 1 phụ nữ rồi bỏ trốn

Chiều 29-10, ông Đặng Công Huề, Trưởng Công an xã Quang Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) cho biết đang phối hợp cùng Công an huyện Can Lộc truy tìm người đi xe máy tông bà Nguyễn Thị Hợi (59 tuổi, trú thôn Yên Bình, xã Quang Lộc) dẫn đến bà tử vong.

Đoạn đường xảy ra vụ tai nạn.

Trước đó, đêm 26-10, sau khi ăn cơm tối, bà Hợi dắt xe đạp đi ra cánh đồng ở xã Quang Lộc để bắt cua, cá đi bán.

Đến khoảng hơn 10 giờ, sau khi bắt được một ít cua, cá, bà Hợi trên đường trở về nhà, đến đoạn đường bê tông nối giữa thôn Yên Bình và Trà Dương (xã Quang Lộc) thì bị tai nạn.

Hiện trường cho thấy bà Hợi bị chiếc xe máy đâm từ phía sau, ngã xuống đường, bị thương rất nặng. Lúc này, người đi xe máy gây tai nạn không đưa bà đi cấp cứu mà bỏ mặc nạn nhân nằm trên con đường vắng người, bỏ trốn.

Bà Hợi được phát hiện, đưa đến BV đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu trong tình trạng bị vỡ hộp sọ, chấn thương não. Đến 29-10, do bị thương quá nặng, bà Hợi đã trút hơi thở cuối cùng.

Được biết hoàn cảnh gia đình bà Hợi thuộc diện rất khó khăn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm