Tóm 2 đối tượng vứt tài xế xuống kênh để cướp taxi

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội CATP cho biết vừa phối hợp với Công an huyện Sóc Sơn điều tra làm rõ vụ cướp xe taxi táo tợn hôm 2/7, bắt giữ 2 đối tượng liên quan để làm rõ.
Hai đối tượng bị bắt là Nhâm Văn Tuấn (SN 1975, ở Thanh Thuỷ, huyện Vị Xuyên, Hà Giang) và Nguyễn Tuấn Phương (SN 1982, ở Thanh Lãm, Huỳnh Xuyên, Vĩnh Phúc), trong đó Tuấn là đối tượng đang có lệnh truy nã của Quân khu 2 - Bộ Quốc phòng về tội cướp tài sản.
Cơ quan điều tra đã làm rõ ngày 2/7, Tuấn và Phương thuê xe taxi Innova BKS 36M-8958 của hãng Bắc Trung Nam (Thanh Hoá) do anh Nguyễn Văn Trung (SN 1985) điều khiển.
Khoảng 23h50, khi đi đến địa bàn thuộc thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Tuấn và Phương yêu cầu anh Trung xuống mua nước uống. Nhân lúc anh Trung xuống xe, hai đối tượng lao lên cướp lái, phi xe chạy mất.
Sau khi nhận trình báo, CA huyện Sóc Sơn đã phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP khẩn trương điều tra làm rõ và bắt giữ Tuấn, Phương khi đang lẩn trốn. Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận đã gây ra 6 vụ cướp xe taxi tại các tỉnh Hà Nội, Hà Nam, Hoà Bình, Thanh Hoá, Phú Thọ, Yên Bái.
Cơ quan công an còn xác định, Tuấn và Phương chính là thủ phạm gây ra vụ việc “vứt tài xế xuống kênh để cướp xe taxi” như chúng tôi đã đưa tin. Cụ thể, khoảng 23h ngày 21/6, Tuấn và Phương thuê xe taxi Getz BKS 30L-6734 của hãng VIC do anh Nguyễn Xuân Hoàn (SN 1989, trú ở Lý Nhân, Hà Nam) điều khiển, đi từ đường Yên Phụ (quận Tây Hồ) về Đại Mỗ (huyện Từ Liêm).
Khi đến địa phận xã Đại Mỗ, anh Hoàn bị chúng dùng dao chọc tiết lợn khống chế, dùng khoá số 8 khoá tay anh Hoàn lại, dùng băng dính trói tay, dùng giẻ bịt mắt và miệng, rồi cướp xe ô tô trên cùng 3 điện thoại di động và hơn 5 triệu đồng. Khi đến địa phận Phú Minh (Sóc Sơn), chúng thả anh Hoàn xuống kênh rồi trốn thoát.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra.
Theo Tiến Nguyên (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm