Tội phạm có yếu tố nước ngoài diễn biến phức tạp

Một số đối tượng mang quốc tịch nước ngoài đã móc nối với các đối tượng hình sự trong nước, hoạt động và mở rộng địa bàn hoạt động sang các tỉnh giáp ranh TP.HCM. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của chúng ngày càng tinh vi, manh động.

Địa bàn hoạt động của bọn tội phạm thường tập trung ở các quận, huyện, trung tâm thành phố, các khu chế xuất, khu công nghiệp, các điểm du lịch lớn.

Các hoạt động phạm tội của tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài trên địa bàn thành phố rất đa dạng với khoảng 21 tội danh, tập trung vào các loại tội trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhiều đối tượng nước ngoài đã móc nối với đối tượng hình sự trong nước để kinh doanh hoạt động vũ trường, nhà hàng, khách sạn; buôn lậu; mại dâm; cờ bạc; buôn bán phụ nữ; đâm thuê, chém mướn…

Đồng thời, trên địa bàn TP.HCM gần đây đã xảy ra một số vụ cá độ bóng đá quốc tế qua mạng được thiết kế và đặt máy chủ ở nước ngoài nhưng do các đối tượng trong nước điều hành. Tình trạng người Việt Nam được tổ chức đưa sang Campuchia đánh bạc tại các casino, “trường gà” hiện đang  phát sinh nhiều loại tội phạm khác nghiêm trọng hơn trên địa bàn thành phố, nhất là cướp có vũ khí, bắt cóc tống tiền, bắt giữ người trái pháp luật, đâm thuê chém mướn để đòi nợ…

Cùng với đó là tình trạng một số đối tượng người gốc Phi tổ chức vận chuyển, buôn bán ma túy vào TP.HCM rồi đưa đi tiêu thụ tại các tuyến biên giới...

Để bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn TP, thời gian qua Công an TP.HCM  khẩn trương nắm bắt tình hình hoạt động của tội phạm, lập án đấu tranh đã điều tra 77 vụ, khởi tố 107 đối tượng phạm tội mang 20 quốc tịch khác nhau. Đồng thời còn xử lý hành chính, trục xuất về nước đối với hàng chục đối tượng khác.

Theo Hoàng Đoàn (ANTĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm