Toàn cảnh vụ cháy dữ dội trong KCN Tân Bình

Đại Tá Hà Văng Thắng Trưởng phòng PCCC quận Tân Phú cho biết có 8 đơn vị tham gia chữa cháy với 34 xe các loại, 204 cán bộ chiến sĩ. Diện tích cháy là 2.160 m2 kho chứa vải trong tổng diện tích công ty là 100 nghìn m2.

Cột khói từ đám cháy trong KCN Tân Bình (quận Tân Phú, TP.HCM) bốc cao hàng trăm mét. 

Theo thông tin ban đầu, hỏa hoạn xuất phát từ nhà xưởng của một công ty dệt may ở trên đường Tây Thạnh (quận Tân Phú).

Cảnh sát PCCC huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ từ các đơn vị như quận 12, Tân Phú, Bình Tân, quận 11... đến hiện trường khống chế hỏa hoạn.

20 giờ tối cùng ngày, Đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết đám cháy cơ bản đã được khống chế không để cháy lan. 

Tại hiện trường có Đại tá Đoàn Văn Chón, Phó Giám đốc cảnh sát PCCC TP.HCM chỉ đạo công tác dập lửa.

Các tuyến đường ra vào khu vực xảy ra hỏa hoạn được lực lượng chức năng phong tỏa để đảm bảo an toàn.

Đám cháy khiến người dân khu vực gặp một phen hốt hoảng.

Theo Đại tá Nguyễn Tấn Bửu, Giám đốc PCCC TP.HCM, đám cháy đã thiêu rụi một diện tích khá lớn ước tính vào khoảng 1.500 mét vuông nhà xưởng cùng nhiều tài sản bên trong.

Cảnh sát chia làm nhiều mũi tiếp cận hỏa hoạn. 

Theo quan sát, toàn bộ mái tôn nhà xưởng gần như đổ sập.

Cảnh sát tích cực dập lửa, không để cho đám cháy lan sang các công trình lân cận.

Trong khi lửa cháy ngùn ngụt, nhiều chiến sĩ PCCC vẫn tiếp cận, lật mái tôn để xịt nước vào bên trong.

Cảnh sát PCCC phải khá vất vả để tiếp cận dập lửa.

Một máy cắt sắt được huy động để mở lối vào đám cháy. 

Cảnh sát dùng dụng cụ giật tung các khung lưới bằng sắt để dễ tiếp cận dập tắt hỏa hoạn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm