Tổ chức đánh bạc rồi cướp bạc

Tối 9-10-2006, Diện cùng bảy người khác đánh bạc tại nhà Diện. Thua hết tiền, Diện cùng con trai và anh ruột dùng búa, gậy khống chế, đe dọa chiếm đoạt tiền, nhẫn, điện thoại di động của những người tham gia. Tổng giá trị tài sản chiếm đoạt là 7.447.000 đồng. Diện còn tiếp tục khống chế, ép buộc một người phải viết giấy vay nợ Diện 10 triệu đồng. Đến ngày 28-10-2006, Diện dùng giấy vay nợ này “xiết” tủ lạnh ở nhà một nạn nhân thì bị Công an huyện Kông Chro bắt quả tang về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trong vụ án này, hành vi đánh bạc được tách ra xử trong một vụ án khác.

L.V.NHUNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm