Tìm tung tích phụ nữ đi nhặt rác bị xe tải tông chết

Chiều 16-2, Cơ quan CSĐT công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, hiện vẫn chưa tìm được tung tích nữ nạn nhân đi nhặt rác bên quốc lộ 1A, bị xe tải tông chết rạng sáng 20-1.

Hiện trường vụ tai nạn, sau khi đâm chết người phụ nữ đi trên vỉa hè, xe tải còn lao vào đâm sập hai tường nhà dân.

Khoảng 2g30 sáng 20-1, tại km 390+100, quốc lộ 1A (thuộc địa phận khối An Thịnh, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai) xảy ra vụ tai nạn giao thông xe tải mang BKS 37C- 130... do Nguyễn Văn Thắm (34 tuổi, trú tại huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) điều khiển, chạy hướng TP.HCM-Hà Nội, tông vào người phụ nữ đang đi bộ trên lề đường để nhặt ve chai. Chiếc xe tải tiếp tục lao đi đâm sập tường hai nhà dân bên quốc lộ.

Vụ tai nạn khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ, nhà dân hư hỏng nặng. Đầu xe tải nát bét. Anh Trịnh Mạnh Linh (32 tuổi, trú phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, Hải Phòng), ngồi trong ca bin xe tải, bị kẹt trong đống đổ nát. Người dân đã dùng xà beng giải cứu và đưa anh Linh đến bệnh viện cấp cứu.

Sau tai nạn cơ quan điều tra đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Tuy nhiên, nạn nhân là phụ nữ trên tử vong hiện chưa rõ tung tích nên chính quyền địa phương và người dân đã làm lễ an táng tại Hoàng Mai.

Địa phương đã tổ chức lễ an táng cho nữ nạn nhân.

Theo Đại tá Trần Ngọc Sơn, Phó trưởng Công an thị xã Hoàng Mai, hiện cơ quan điều tra đang tìm tung tích nữ nạn nhân trên. Đặc điểm nhận dạng, nữ nạn nhân bị tử vong cao khoảng 1,47m, có các ngón tay số 2, 3 của tay phải bị cụt, chỉ còn lại đốt số 1, tóc đen, dài.

Nạn nhân mặc áo khoác màu đỏ có mũ chụp, trong mặc áo phông gió màu đen, trong cùng mặc áo len màu xám. Bên ngoài mặc quần mưa màu xanh ghi, chân đi dép quai hậu hãng Fasion. Về hoạt động của nữ nạn nhân, thời gian trước khi xảy ra vụ tai nạn đau lòng trên, người dân thấy chị này thường xuyên đi lại nhặt ống nhựa trên địa bàn Hoàng Mai, nhưng không ai biết lai lịch cụ thể.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm