Tìm ra hung thủ giết bà chủ quán nước ở Thủ Đức

Bằng nghiệp vụ của mình và bằng chứng từ camera ghi lại xung quanh nhà nạn nhân, Đội Trinh sát thuộc Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Thủ Đức đã phát hiện ra nghi phạm là Nguyễn Tấn Hiệp, sinh năm 1968 (hàng xóm của nạn nhân).

Theo Đội cảnh sát Hình sự, công an quận Thủ Đức, qua theo dõi camera đã phát hiện ra đối tượng khả nghi xuất hiện vào gần khoảng thời gian nạn nhân bị sát hại, đối tượng là hàng xóm của nạn nhân. Qua đấu tranh, Nguyễn Tấn Hiệp đã khai nhận hành vi của mình.

Đối tượng đã khai nhận hành vi của mình. Ảnh: CTV.

Nguyễn Tấn Hiệp khai nhận do bị bà chủ quán nước chửi mắng vì lý do ông mắc nợ. Ông Hiệp đã dùng chai nước mắm đập vào đầu nạn nhân, sau đó cướp đi dây chuyền và 2 triệu đồng rồi bỏ trốn lên Đồng Nai. Đối tượng là người hay nợ nần và ham mê lô đề.

Trước đó, vào lúc 19 giờ 30 ngày 29-5, bà Trần Thị Thủy, sinh năm 1962 (ngụ Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) bị sát hại, hiện trường có nhiều vết máu.

Công an phường đến hiện trường nhận thấy tại phòng có nhiều vết máu trên sàn nhà, các cửa nhà khóa trái, riêng cửa bếp bên hông có móc ngoài.

Anh Võ Mạnh Hải (con bà Thủy) cho biết khi đi làm về phát hiện mẹ nằm chết trong phòng bếp nên qua nhà dì ruột báo tin và cho bà con xung quanh biết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm