Tiếp nhận bảy cô gái bị lừa bán sang Campuchia

Một ngày trước đó, năm người khác gồm Võ Minh Thơ, Trịnh Thị Cẩm Tiên, Lê Thị Trúc Ly, Phạm Thị Trang Đài, Trần Thị Bông (cùng ngụ tỉnh An Giang) cũng được tổ chức trao trả tại Đồn cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Cả bảy cô gái này trước đó đã bị lừa bán sang Campuchia.

Theo các cô, đầu năm 2013, họ sang Campuchia vì nghe theo lời dụ dỗ của kẻ xấu là sang đó bán cà phê với mức lương cao. Tuy nhiên, khi đến nơi thì bị ép vào các nhà chứa để làm tiếp viên massage, karaoke.

Đến tháng 10-2013, trong chiến dịch kiểm tra các điểm kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, các cô gái bị cảnh sát Campuchia tạm giữ với lý do không có giấy tờ tùy thân, cư ngụ bất hợp pháp. Phía Campuchia thông báo cho công an Việt Nam xác minh nhân thân và tổ chức trao trả họ về nước.

Sau khi tiếp nhận, Công an tỉnh Tây Ninh sẽ bàn giao các cô cho Sở LĐ-TB&XH tỉnh.

K.PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm