Tiền trong tài khoản của trường liên tục biến mất bí ẩn

Ngày 1-11, chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT phối hợp với Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện làm rõ việc tiền trong tài khoản của Trường Tiểu học và THCS Tân Thuận 1 liên tục biến mất không rõ nguyên nhân.

Theo cô Vũ Thị Niêm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Tân Thuận 1 (xã Tân Thuận, huyện Vĩnh Thuận), đầu năm 2016, cô gửi báo cáo cho Phòng GD&ĐT và Phòng Tài chính và Kế hoạch kinh phí tồn tại Chi nhánh Kho bạc Nhà nước huyện Vĩnh Thuận là hơn 74 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau đó số tiền tồn này lại biến mất không rõ nguyên nhân.

Tiếp đó tại phiên họp báo cáo ngân sách năm 2017, cô cũng có báo cáo số tiền chi cho con người (theo dự toán của đơn vị) còn trong tài khoản tại chi nhánh kho bạc nhà nước là hơn 96 triệu đồng.

Thế nhưng số tiền này cũng biến mất một cách bí ẩn.

Bức xúc trước việc tiền tồn liên tục biến mất không rõ nguyên nhân, cô Niêm đã nhiều lần đề nghị trưởng Phòng GD&ĐT xem xét, làm rõ nhưng không được trả lời thỏa đáng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm