Thuyền lật, 3 phụ nữ tử vong

Nạn nhân được xác định là bà Trần Thị Lanh (45 tuổi), chị Trần Thị Phượng (SN 1976) và chị Trần Thị Yên (SN 1976, cùng ngụ xã Tam Thăng).

Thuyền lật, 3 phụ nữ tử vong ảnh 1

Đoạn sông nơi xảy ra vụ việc đau lòng

Theo người dân địa phương, vào thời điểm trên, ông Phạm Công Đường chèo thuyền chở 6 phụ nữ từ thôn Thạch Tân sang cánh đồng Đùi bên kia sông để cấy lúa thuê, bất ngờ thuyền bị nghiêng và chìm hẳn.

Thuyền lật, 3 phụ nữ tử vong ảnh 2

Thi thể nạn nhân cuối cùng được vớt lên lúc 8 giờ 30 sáng 27-12

Thuyền lật, 3 phụ nữ tử vong ảnh 3

Người thân đau lòng trước tai nạn bất ngờ này

Lúc này, các ông Trần Văn Dũng, Trần Văn Quới và Phạm Minh Dinh đi làm đồng gần đó nghe tiếng kêu cứu đã lao ra cứu hộ. Tuy nhiên, chỉ có người lái thuyền cùng các chị Huỳnh Thị Hà, Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Thị Lâm được cứu sống.

Đến khoảng 8 giờ 30 cùng ngày, thi thể của 3 phụ nữ xấu số lần lượt được vớt lên.

Được biết, chiếc thuyền trên do ông Phạm Minh Dinh làm chủ.

Thuyền lật, 3 phụ nữ tử vong ảnh 4

Rất đông người dân tập trung xem sự việc

Sau khi sự việc xảy ra, ông Trương Văn Cận, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam, đã đến hiện trường để chỉ đạo giải quyết.

Hiện thi thể các nạn nhân đang được đưa về nhà mai táng. Cơ quan chức năng đang tiến hành vớt chiếc thuyền bị chìm.

Theo Tr.Thường (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm